Kết quả tìm kiếm cho "bị tai nạn trên biển"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 5590

  • WHO khuyến cáo 8 việc cần làm ngay để làm mát cơ thể tự nhiên, đề phòng say nắng, say nóng

    WHO khuyến cáo 8 việc cần làm ngay để làm mát cơ thể tự nhiên, đề phòng say nắng, say nóng

    27-04-2024 18:56:16

    Nhiệt độ cao có thể gây mất nước trong cơ thể, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt. Bạn cần nắm rõ những khuyến cáo dưới đây của WHO để bảo vệ sức khỏe những ngày này.

  • Đắk Lắk: Mưa đá gây thiệt hại hàng trăm ha lúa

    Đắk Lắk: Mưa đá gây thiệt hại hàng trăm ha lúa

    27-04-2024 18:57:47

    Ngày 27/4, ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Ea Kly (huyện Krông Pắc, Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra trận mưa to kèm theo đá khiến hàng trăm ha lúa sắp đến ngày thu hoạch của người dân bị mất trắng.

  • 75 người chết và bị thương vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ

    75 người chết và bị thương vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ

    27-04-2024 18:09:43

    Ngày 27-4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, cả nước xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 24 người, bị thương 51 người

  • Nỗ lực bảo vệ rừng

    Nỗ lực bảo vệ rừng

    27-04-2024 10:12:00

    Trong điều kiện khô hanh, nắng nóng kéo dài, tình trạng cháy rừng là khó tránh khỏi. Huyện Tri Tôn và các ngành chức năng tỉnh An Giang đã huy động lực lượng, phương tiện…, để tập trung khống chế, xử lý cháy rừng…

  • Bảo mật dữ liệu trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

    Bảo mật dữ liệu trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

    27-04-2024 08:34:53

    Sau khi xảy ra liên tiếp các vụ tấn công mã hóa dữ liệu, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước đã quan tâm đầu tư hơn vào an toàn thông tin. Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cũng đã ráo riết chỉ đạo công tác này.

  • Tri Tôn khống chế được vụ cháy rừng trên núi Cô Tô

    Tri Tôn khống chế được vụ cháy rừng trên núi Cô Tô

    27-04-2024 07:51:39

    Sáng 27/4, thượng tá Nguyễn Văn Tính, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, sau nhiều nỗ lực, vụ cháy rừng tại khu vực Kẹt Càng Đước trên núi Cô Tô (ấp Tô Thuận, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn) đã cơ bản được khống chế.

  • Lý do mạng xã hội Việt Nam khó 'có cửa' cạnh tranh với Google, Facebook

    Lý do mạng xã hội Việt Nam khó 'có cửa' cạnh tranh với Google, Facebook

    26-04-2024 08:55:22

    Nền tảng xuyên biên giới có ít nghĩa vụ hơn so với mạng xã hội trong nước. Tình trạng 'bảo hộ ngược' vẫn còn xảy ra với các doanh nghiệp kinh doanh trên Internet tại Việt Nam.

  • Lần đầu hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

    Lần đầu hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

    25-04-2024 20:43:59

    Triển lãm 'Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử' giới thiệu hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý về chiến dịch Điện Biên Phủ, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

  • An Giang bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ

    An Giang bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ

    26-04-2024 06:37:26

    UBND tỉnh An Giang yêu cầu Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, UBND cấp huyện triển khai tốt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, tạo thuận lợi cho Nhân dân đi lại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2024.

  • Xử lý doanh nghiệp chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội

    Xử lý doanh nghiệp chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội

    25-04-2024 03:51:34

    Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi đề xuất một số biện pháp xử lý vi phạm về chậm, trốn đóng BHXH bắt buộc, không đảm bảo quyền lợi của người lao động (NLĐ).

  • An Giang khởi động Tháng Công nhân 2024

    An Giang khởi động Tháng Công nhân 2024

    25-04-2024 03:40:03

    Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 26/4, tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh. Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang phát động công đoàn các cấp, vận động doanh nghiệp (DN) thực hiện trách nhiệm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động (NLĐ) tại đơn vị. Bên cạnh đó, xuyên suốt tháng 5 có rất nhiều hoạt động sôi nổi, tạo sân chơi và thụ hưởng quyền lợi cho đoàn viên, NLĐ.

  • Nhiều hoạt động tưởng niệm nạn nhân Ba Chúc

    Nhiều hoạt động tưởng niệm nạn nhân Ba Chúc

    24-04-2024 10:31:00

    Sáng 24/4, Ban Quản lý di tích cấp quốc gia Khu Di tích lịch sử chùa Tam Bửu, chùa Phi Lai, nhà mồ Ba Chúc (thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tổ chức Lễ khánh thành công viên văn hóa và bia tưởng niệm đồng bào Ba Chúc bị giặc Pol Pot thảm sát năm 1978 (từ ngày 18/4/1978 - 30/4/1978), gắn với Lễ tưởng niệm những nạn nhân Ba Chúc bị sát hại trong chiến tranh biên giới Tây Nam lần thứ 46 (16/3/1978 - 16/3/2024 âm lịch).